10/10/2003 17:58 GMT+7

Cuối năm 2003 VN có hơn 80 triệu dân

Theo TTXVN
Theo TTXVN

Tổng cục Thống kê cho biết, đến cuối năm nay, dân số VN sẽ đạt trên 80,78 triệu người, tăng 1,3% so với năm 2002. Trong đó, khu vực Tây Nguyên, Đông Nam bộ là vùng có tỷ lệ tăng dân số cao nhất (1,8%). Tiếp đến là vùng Tây Bắc (1,6%), duyên hải Nam Trung bộ (1,4%), đồng bằng sông Hồng, đồng bằng sông Cửu Long (1,2%), và vùng Đông Bắc (1,1%).

qfbwJgRB.jpgPhóng to
Cuối năm 2003, VN sẽ có trên 80, 78 triệu dân
Tổng cục Thống kê cho biết, đến cuối năm nay, dân số VN sẽ đạt trên 80,78 triệu người, tăng 1,3% so với năm 2002. Trong đó, khu vực Tây Nguyên, Đông Nam bộ là vùng có tỷ lệ tăng dân số cao nhất (1,8%). Tiếp đến là vùng Tây Bắc (1,6%), duyên hải Nam Trung bộ (1,4%), đồng bằng sông Hồng, đồng bằng sông Cửu Long (1,2%), và vùng Đông Bắc (1,1%).

Số liệu thống kê này cũng cho thấy, mặc dù đã có những bước tiến đáng kể trong công tác dân số kế hoạch hoá gia đình, cung cấp dịch vụ đảm bảo cho kế hoạch hoá gia đình và chăm sóc sức khỏe sinh sản, nhưng tỷ lệ giảm sinh ở VN vẫn chưa vững chắc, nguy cơ bùng nổ dân số vẫn còn.

Theo Chiến lược dân số 2001 - 2010 đã được Chính phủ phê duyệt, VN phấn đấu nâng cao chất lượng dân số về thể chất, trí tuệ và tinh thần với qui mô, cơ cấu dân số và phân bổ dân cư phù hợp với sự phát triển kinh tế - xã hội. Chiến lược dân số 2001 - 2010 đã đạt mục tiêu phấn đấu đạt chỉ số phát triển con người (HDI) ở mức trung bình của thế giới vào năm 2010.

Theo đánh giá của Chương trình Phát triển Liên hợp quốc, hiện nay VN đang đứng thứ 109 trong số 175 quốc gia được đánh giá phân loại về HDI.

Theo TTXVN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên