13/09/2003 08:26 GMT+7

Thế giới phản đối ý định trục xuất Tổng thống Arafat

 S.N. (Theo AFP, Antara, Jerusalem Post)
 S.N. (Theo AFP, Antara, Jerusalem Post)

TT - Hôm qua, Palestine và nhiều nơi trên thế giới đã đồng loạt phản đối quyết định đêm 11-9 của nội các Israel "loại bỏ trở ngại cho hòa bình", tức trục xuất Tổng thống Palestine Yasser Arafat để trả đũa hai vụ đánh bom ở Jerusalem và Tel Aviv (làm chết 15 người).

B2gcFphs.jpgPhóng to
Một thanh niên Palestine bày tỏ sự ủng hộ ông Arafat trong cuộc biểu tình ở thành phố Nablus
TT - Hôm qua, Palestine và nhiều nơi trên thế giới đã đồng loạt phản đối quyết định đêm 11-9 của nội các Israel "loại bỏ trở ngại cho hòa bình", tức trục xuất Tổng thống Palestine Yasser Arafat để trả đũa hai vụ đánh bom ở Jerusalem và Tel Aviv (làm chết 15 người).

Việc trục xuất này đang có nguy cơ thổi bùng lên ngọn lửa bạo động ở Trung Đông và phá vỡ lộ trình hòa bình. Trong ngày đã có một cuộc chạm trán giữa người Palestine và người Israel xảy ra kéo theo sự can thiệp của cảnh sát Israel.

Tại Ramallah, Bờ Tây, Tổng thống Arafat tuyên bố trước những người ủng hộ rằng ông thà chết chứ không bao giờ rời khỏi quê hương. Khắp nơi trên dải Gaza và Bờ Tây, người Palestine đã xuống đường biểu tình phản đối Israel và bày tỏ quyết tâm bảo vệ ông Arafat.

Phong trào Fatah đã thúc giục người Palestine đến canh giữ trụ sở của ông Arafat 24/24 giờ để ngăn chặn khả năng Israel cho quân đến mang ông Arafat đi. Thủ tướng Ahmed Qureia kêu gọi bộ tứ (Nga, Mỹ, LHQ và EU), cộng đồng quốc tế và các nước Ả Rập hợp sức để ngăn chặn "sự ngạo mạn vượt qua mọi làn ranh" của Israel.

Đại sứ Mỹ Dan Kurtzer đã đến gặp Bộ trưởng Quốc phòng Israel Shaul Mofaz để khẳng định lập trường của Nhà Trắng rằng việc trục xuất ông Arafat khỏi khu vực sẽ không mang lại lợi ích nào. Nga nói đây là "một sai lầm nghiêm trọng với những hậu quả tồi tệ nhất".

Tổng thống Pháp Jacques Chirac, Tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak, Tổng thư ký Liên đoàn Ả Rập Amr Mussa... đã cảnh báo về những hậu quả trầm trọng của quyết định này. Chính phủ Indonesia, quốc gia Hồi giáo đông dân nhất thế giới, nói sẽ huy động các nước cùng chống lại chính sách của Israel.

 S.N. (Theo AFP, Antara, Jerusalem Post)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên