16/10/2003 14:24 GMT+7

NATO lập lực lượng phản ứng nhanh

Theo VnE - BBC
Theo VnE - BBC

Hôm qua (15-10), NATO chính thức ra mắt lực lượng phản ứng nhanh với mục đích đưa khối quân sự vào một kỷ nguyên mới trong lịch sử. Đội quân tinh nhuệ bao gồm 9.000 binh sĩ có khả năng triển khai tại bất cứ điểm nóng nào trên trái đất trong vòng 5 ngày.

LnKv6y7w.jpgPhóng to

Lễ thành lập lực lượng

Hôm qua (15-10), NATO chính thức ra mắt lực lượng phản ứng nhanh với mục đích đưa khối quân sự vào một kỷ nguyên mới trong lịch sử. Đội quân tinh nhuệ bao gồm 9.000 binh sĩ có khả năng triển khai tại bất cứ điểm nóng nào trên trái đất trong vòng 5 ngày.

Đây là đội quân đầu tiên của NATO bao gồm đủ các lực lượng không quân, bộ binh và hải quân - với các biệt đội - được đặt dưới sự chỉ huy của một chỉ huy duy nhất.

Tại một buổi lễ ở tổng hành dinh của khối quân sự tại Hà Lan, tướng James Jones, tổng tư lệnh NATO, trao lá cờ của lực lượng mới cho chỉ huy đầu tiên Jack Deverell. Ông nhận định: "Việc thành lập lực lượng phản ứng nhanh của NATO là một dấu hiệu quan trọng cho thấy liên minh đang thay đổi nhanh chóng để đương đầu với những mối đe dọa mới của thế kỷ mới. Đội quân này sẽ mang lại cho liên minh khả năng quân sự để làm những gì chưa thể thực hiện trước đây, như: đưa các lực lượng vũ trang (can thiệp) vào một cuộc khủng hoảng với tốc độ nhanh hơn, ở tầm rộng hơn, và có sự bền vững cao hơn trước đây".

NATO, trong nỗ lực thay đổi cấu trúc so với thời kỳ Chiến tranh lạnh, tin rằng lực lượng mới, với khả năng tác chiến linh động và nhanh chóng, sẽ đóng một vai trò chủ chốt trong cuộc chiến chống khủng bố.

Đội quân mới sẽ bao gồm 21.000 quân khi được tập hợp đầy đủ vào năm 2006. Binh sĩ đến từ các nước trong khối NATO sẽ thực hiện nghĩa vụ 6 tháng trong lực lượng theo hệ thống phân công quốc tế. Tháng tới, họ sẽ có cuộc diễn tập đầu tiên tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Các nước đóng góp nhiều nhất - Tây Ban Nha: 2.200 quân, một số tàu chiến, máy bay, trực thăng; Pháp: 1.700 quân; Đức: 1.100 quân; Mỹ: 300 quân, tàu chiến và máy bay. Tổng chỉ huy: Anh, chỉ huy bộ binh: Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo VnE - BBC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên