15/10/2003 08:38 GMT+7

Kết quả Giải thưởng âm nhạc thế giới 2003

M.L. (Theo AP, Reuters)
M.L. (Theo AP, Reuters)

TT - Rapper 50 Cent tiếp tục thắng lớn tại Giải thưởng âm nhạc thế giới (World Music Awards - WMA) với cả năm đề cử đều được giải, trong khi song ca người Nga TATU được ba, Norah Jones và Eminem được hai.

K0k5hBAF.jpgPhóng to
50 Cent trình diễn sau khi nhận giải thưởng
TT - Rapper 50 Cent tiếp tục thắng lớn tại Giải thưởng âm nhạc thế giới (World Music Awards - WMA) với cả năm đề cử đều được giải, trong khi song ca người Nga TATU được ba, Norah Jones và Eminem được hai.

Đó là các giải nghệ sĩ (nói chung), nghệ sĩ nam, nghệ sĩ R&B, rap/hip-hop và nghệ sĩ mới xuất sắc nhất cho 50 Cent; còn TATU nhận giải song ca, nhóm nhạc pop và dance xuất sắc. Justin Timberlake, Robbie Williams, Shakira và Dido cũng là người chiến thắng.

WMA được trao đơn thuần dựa trên doanh số tiêu thụ của các tổ chức thành viên quốc gia của Liên đoàn Quốc tế về công nghệ máy hát (IFPI). Như vậy ở mỗi nước thành viên sẽ có một bộ giải thưởng riêng. Chẳng hạn Patrick Bruel và Lorie nhận giải nam nữ nghệ sĩ xuất sắc của Pháp, Herbert Gronemeyer - nghệ sĩ xuất sắc nhất nước Đức, Laura Pausini - nữ nghệ sĩ Ý xuất sắc nhất, David Bisbal (đại diện Tây Ban Nha) cũng giành luôn giải nghệ sĩ Latin, Ronan Keating - nghệ sĩ Ireland xuất sắc…

George Benson và Chaka Khan nhận giải huyền thoại tại kỳ hội âm nhạc toàn cầu lần 15 này ở Monaco mà hai người dẫn chương trình rất nổi tiếng là diễn viên Rupert Everett và vận động viên quần vợt xinh đẹp Anna Kournikova.

Thái tử Albert của Monaco, người bảo trợ giải, cũng trao cho Mariah Carey giải kim cương ghi nhận doanh số tiêu thụ album toàn cầu của cô vượt quá con số 100 triệu bản.

M.L. (Theo AP, Reuters)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên