Phóng to |
Các xã: B'Lá, Lộc Nam... có hơn 50% diện tích chè hiện có bị bọ xít muỗi tàn phá nặng. Tuy chưa có số liệu thống kê cụ thể nhưng ước tính đã có hơn 1 nghìn tấn chè búp tươi không còn thu hoạch được. Bọ xít muỗi làm cháy lá với những đốm trắng, làm thủng lá chè khiến cho cây chè không còn quang hợp được.
Theo Phòng nông nghiệp - địa chính huyện Bảo Lâm thì nguyên nhân bọ xít muỗi tăng đột biến thành dịch là do thời tiết ở Lâm Đồng thuận lợi cho bọ xít muỗi phát triển (ngày nắng, đêm có mưa nhiều) và do giá chè búp tươi quá thấp nên người trồng chè không chăm sóc vườn chè. Dự báo trong những ngày tới dịch bọ xít muỗi có khả năng lan rộng ra nhiều diện tích chè khác ở các vùng phụ cận và diện tích bị nhiễm nặng còn có thể tăng cao.
Ngành nông nghiệp huyện Bảo Lâm đang hướng dẫn người trồng chè các biện pháp diệt bọ xít muỗi như: hái hết những lá chè có bọ xít muỗi mang đi hủy (đối với những vườn bị nhẹ), cưa đốn sạch vườn chè (đối với những vườn chè bị thiệt hại trên 70%) để lấy mầm mới, đồng thời dùng các loại thuốc bảo vệ thực vật đặc trị bọ xít muỗi và phun thuốc đúng chu kỳ nở trứng của bọ xít...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận