04/09/2003 11:16 GMT+7

Những dấu ấn không phai của 100 nghệ sĩ cải lương

H.H.<BR>
H.H.

TT (TP.HCM) - Những dấu ấn không phai là tên gọi cuộc tập hợp của hơn 100 nghệ sĩ cải lương độ tuổi 50-60 vừa được Nhà hát Trần Hữu Trang đề xướng mà “chủ xị” là ba nghệ sĩ Diệp Lang, Lệ Thủy, Minh Vương.

b5DCrMXz.jpgPhóng to
NSND Diệp Lang (thứ ba từ trái sang) sẽ là MC trong chương trình 1 - phần 1
TT (TP.HCM) - Những dấu ấn không phai là tên gọi cuộc tập hợp của hơn 100 nghệ sĩ cải lương độ tuổi 50-60 vừa được Nhà hát Trần Hữu Trang đề xướng mà “chủ xị” là ba nghệ sĩ Diệp Lang, Lệ Thủy, Minh Vương.

Cùng mục đích xốc lại phong trào cải lương TP.HCM, cuộc tập hợp này còn nhằm thể hiện lại các vai diễn để đời của các nghệ sĩ.

Dự kiến hai chương trình đầu tiên sẽ được thực hiện vào cuối tháng chín là:

Chương trình 1 gồm hai phần:

Phần 1: Lần giở những trang sử sân khấu cải lương miền Nam do NSND Diệp Lang làm MC với các trích đoạn: Nữ tướng cờ đào (Diệu Hiền), Thúy Kiều - Hoạn Thư (Bạch Tuyết - Ngọc Giàu), Tu là cội phúc (Minh Cảnh), Bông ô môi (Tấn Tài), Tô Hiến Thành xử án (Thanh Tòng)

Phần 2 là một vở cải lương mới của tác giả Hoàng Song Việt với sự tham gia của Lệ Thủy, Minh Vương, Hùng Minh, Giang Châu, Tô Kim Hồng, Phương Quang, Bảo Quốc, Lê Vũ Cầu, Kim Ngọc, Hồng Nga...

Chương trình 2 có chủ đề về dấu ấn của sân khấu tuồng cổ qua những vai diễn của Thanh Tòng, Thanh Thế, Ngọc Đáng, Thanh Loan, Trường Sơn... do Bạch Long và Trinh Trinh dẫn chương trình.

H.H.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên