30/09/2003 10:23 GMT+7

Thanh niên Hàn Quốc thích lập doanh nghiệp

TH.TÙNG (Theo Hankooki)
TH.TÙNG (Theo Hankooki)

TT - Một cuộc khảo sát mới đây của Hiệp hội các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Hàn Quốc (SMBA) cho thấy giới trẻ nước này đang khao khát lập doanh nghiệp riêng để “đổi đời” và thoát ra tình trạng thất nghiệp hiện nay.

Điều tra của SMBA trên 771 thanh niên tuổi từ 20-29 đang chuẩn bị khởi sự doanh nghiệp cho thấy gần 30% đi tới quyết định này vì không muốn bị thất nghiệp. Những lý do khác là : muốn kiếm nhiều tiền (16,3%); muốn cơ bản ổn định cuộc sống (15,6%); muốn có một nghề ổn định (12,3%)...

Các loại hình kinh doanh được lựa chọn: 32,4% ưa thích lập một doanh nghiệp bán hàng trên mạng (vì đòi hỏi ít vốn); 31,7% muốn lập công ty dịch vụ; 19,7% thích lập cửa hàng bán sỉ và lẻ; chỉ có 13,1% muốn mở nhà hàng vì công việc này đòi hỏi nhiều vốn ban đầu. Một kết quả bất ngờ là phụ nữ muốn khởi sự doanh nghiệp đông hơn nam giới (51,4%).

Chính phủ Hàn Quốc vừa quyết định dành riêng một khoản ngân sách 540 tỉ won (hơn 460 triệu USD) để tạo ra 130.000 việc làm cho thanh niên trong năm tới.

TH.TÙNG (Theo Hankooki)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên