17/10/2003 08:39 GMT+7

Xây dựng nút giao thông hoa thị đầu tiên ở Thủ Đức

N.ẨN
N.ẨN

TT (TPHCM) - Ban quản lý dự án Mỹ Thuận vừa cho biết dự án xây dựng nút giao thông hoa thị tại giao lộ xa lộ Hà Nội - đường xuyên Á (xa lộ Đại Hàn) và đường vào khu công nghệ cao TP.HCM (sắp khởi công) sẽ triển khai giai đoạn 2 (giai đoạn 1 chỉ xây dựng một cầu vượt).

frEJ21Er.jpgPhóng to
Sơ đồ nút giao thông bố trí kiểu hoa thị ở Thủ Đức
TT (TPHCM) - Ban quản lý dự án Mỹ Thuận vừa cho biết dự án xây dựng nút giao thông hoa thị tại giao lộ xa lộ Hà Nội - đường xuyên Á (xa lộ Đại Hàn) và đường vào khu công nghệ cao TP.HCM (sắp khởi công) sẽ triển khai giai đoạn 2 (giai đoạn 1 chỉ xây dựng một cầu vượt).

Theo đó, tại giao lộ này sẽ được xây dựng hệ thống cầu vượt dạng hoa thị với bốn vòng tròn có đường kính 420m và các nhánh đường trong khu vực có diện tích 27ha. Tổng kinh phí đầu tư xây dựng khoảng 120 tỉ đồng.

Theo kế hoạch, công trình sẽ khởi công xây dựng sau khi việc đền bù giải tỏa tại đây kết thúc vào tháng 4-2004. Đây là nút giao thông bố trí kiểu hoa thị đầu tiên trong nước.

N.ẨN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên