03/10/2003 07:34 GMT+7

Kiếm chém là gì?

TRUNG DÂN thực hiện
TRUNG DÂN thực hiện

TT - Trong 32 môn thể thao được tổ chức tại SEA Games 22, có nhiều môn còn rất lạ với người VN. Như kiếm chém, đó là môn mà ngay chính các phóng viên thể thao cũng chẳng biết mô tê! Vậy kiếm chém là gì?

fKnJ8uGY.jpgPhóng to
Đấu kiếm ở VN vào năm 1984, và sau đó gián đoạn đến nay mới khôi phục
TT - Trong 32 môn thể thao được tổ chức tại SEA Games 22, có nhiều môn còn rất lạ với người VN. Như kiếm chém, đó là môn mà ngay chính các phóng viên thể thao cũng chẳng biết mô tê! Vậy kiếm chém là gì?

Đấu kiếm nói chung gồm ba nội dung:

1- Kiếm chém (tên tiếng Pháp là sabre) sẽ tranh bốn bộ huy chương gồm đơn nam, đơn nữ , đồng đội nam, đồng đội nữ.

2- Kiếm liễu (foil) tranh ba huy chương đơn nam, đơn nữ, đồng đội nam.

3- Kiếm ba cạnh (épée) cũng tranh ba bộ huy chương đơn nam, đơn nữ và đồng đội nam. Đến nay, ngoài chủ nhà VN còn có các nước tham gia là Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Philippines và Singapore.

Được biết, người có công khôi phục môn thể thao này là giám đốc Sở TDTT Hà Nội Hòang Vĩnh Giang và bốn trợ lý gồm Phạm Quốc Trọng, Nguyễn Mạnh Hùng, Vương Vĩnh Thủy và Nguyễn Hải Cường.

Với tư cách là chủ nhiệm CLB đấu kiếm Sở TDTT Hà Nội, đồng thời là người trực tiếp gắn bó với môn này nhiều năm liền, ông Cường cho biết: “Vì đây là môn thể thao tương đối phức tạp nên việc tuyển chọn VĐV cũng đề ra tiêu chí cao: nam cao 1,75m trở lên và với nữ là 1,65m”.

* Có gì khác giữa ba nội dung kiếm ba cạnh, kiếm liễu, kiếm chém?

- Với kiếm chém và kiếm liễu khi thi đấu các kiếm sĩ buộc phải mặc thêm áo giáp điện ở vùng ngực để khi kiếm chạm vào vùng ngực đèn lóe sáng, trọng tài sẽ căn cứ vào đó mà chấm điểm.

Riêng với kiếm ba cạnh có đặc thù là ăn điểm toàn thân, do đó không cần phải trang bị áo giáp điện ở vùng ngực. Và dĩ nhiên, kiếm liễu và kiếm chém cũng có điểm khác nhau mặc dù cả hai đều tính điểm ở vùng ngực.

Nói đến kiếm liễu người ta hình dung ngay đây là nội dung đòi hỏi độ mềm dẻo, kỹ thuật cao. Ở đầu kiếm có cấu tạo đầu ruồi áp suất 0,5kg, do đó chỉ cần đâm nhẹ vào vùng cấm là đèn lóe sáng. Còn với kiếm chém có thể sử dụng cả đâm ngang, chém dọc… miễn sao trúng vùng ngực đối phương.

TRUNG DÂN thực hiện
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên