19/09/2003 12:00 GMT+7

Công ty Đông Nam buôn lậu và trốn thuế 242 tỉ đồng

V.H.Q.
V.H.Q.

TT (TP.HCM) - Đó là kết luận về thiệt hại tài sản nhà nước do Công ty Đông Nam gây nên, sau khi ban chuyên án trưng cầu giám định về thuế - hôm qua 18-9. Theo đó, trong bốn năm (1999-2002) doanh thu trên sổ sách của Công ty Đông Nam là 353 tỉ đồng, nhưng thực tế là 948 tỉ đồng, chênh lệch 595 tỉ đồng. Công ty Đông Nam đã trốn thuế từ năm 1999-2002 số tiền 134 tỉ đồng và buôn lậu 108 tỉ đồng, tổng cộng 242 tỉ đồng.

Để thực hiện trót lọt hành vi phạm tội, Nguyễn Gia Thiều - giám đốc Công ty Đông Nam - và đồng phạm đã lập hai hệ thống sổ sách để qua mặt cơ quan thuế, khai báo nộp thuế thấp hơn nhiều so với thực tế kinh doanh.

Số nhân viên hàng không xách tay điện thoại di động từ Hong Kong, Singapore về VN cho Công ty Đông Nam được hưởng 3-8 USD/điện thoại di động; nhân viên hải quan làm các thủ tục nhưng không kiểm hóa các lô hàng điện thoại di động gửi từ nước ngoài về, xác nhận hàng hóa dưới dạng quà biếu và được hưởng 5-7 USD/điện thoại di động.

V.H.Q.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên