28/09/2003 07:15 GMT+7

Giới trẻ thấy gì ở thần tượng?

ÁNH XUÂN
ÁNH XUÂN

TTCN - Trong một cuộc thăm dò trên mạng do báo L’Internaute của Pháp thực hiện với chủ đề “Nếu bạn được ban điều ước trở thành một người nổi tiếng (ngôi sao)...”, 40,8% thanh thiếu niên dưới 18 tuổi đã gật đầu không một chút ngần ngừ so với 11,1% chỉ thích là một người bình thường và 48,1% muốn được suy nghĩ trong vòng 24 giờ trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Điều này cho thấy những ngôi sao luôn là thần tượng và là một phần cuộc sống của giới trẻ.

cl3KkD6a.jpgPhóng to

Reo hò với thần tượng

TTCN - Trong một cuộc thăm dò trên mạng do báo L’Internaute của Pháp thực hiện với chủ đề “Nếu bạn được ban điều ước trở thành một người nổi tiếng (ngôi sao)...”, 40,8% thanh thiếu niên dưới 18 tuổi đã gật đầu không một chút ngần ngừ so với 11,1% chỉ thích là một người bình thường và 48,1% muốn được suy nghĩ trong vòng 24 giờ trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Điều này cho thấy những ngôi sao luôn là thần tượng và là một phần cuộc sống của giới trẻ.

Quan niệm về thần tượng

Đối với lứa tuổi ô mai, diễn viên và ca sĩ thường là những ngôi sao được “ưu tiên một”. Các bạn nhìn thấy thần tượng thuộc giới này là một tổng hợp của sắc đẹp, sự thông minh, xúc cảm và nghề nghiệp đặc biệt. Đây là những đặc tính góp phần lớn trong việc mê hoặc giới trẻ.

Và khi đã tôn sùng một ngôi sao nào đó làm thần tượng, những bạn trẻ ấy thường có khuynh hướng đặt thần tượng lên “bệ thờ” để... bắt chước trong mọi vấn đề với ý nghĩ “đó là một con người gần như hoàn hảo, cô ấy đã thành công, hạnh phúc, được mọi người ngưỡng mộ... và tôi cũng muốn được giống như vậy!”.

Nhưng với những bạn trẻ tuổi trưởng thành thì họ bắt đầu chuyển hướng khỏi thần tượng, hay thậm chí không thèm ngưỡng mộ một ngôi sao nào nữa. Với họ, những nhân vật nổi tiếng chỉ là một mặt của cuộc sống và không thuộc về họ dẫu rằng đó là một nghệ sĩ tài năng được công chúng thật sự nhìn nhận. Đối với họ, ngôi sao chỉ là một trong những thú giải trí cho họ.

frp82XdN.jpgPhóng to
Ở độ tuổi này, để trở thành một thần tượng, ngôi sao phải có được những thành tựu nổi bật không chỉ trong sự nghiệp mà còn ở cả tính cách đáng để nhắc đến. Ngoài ra nhiều bạn trẻ còn cho rằng thế giới của các ngôi sao - những người của công chúng - là một sự hào nhoáng giả tạo với một cuộc sống khoe khoang và đầy thói hư tật xấu; đó là chưa kể các phương tiện truyền thông đại chúng đã góp phần tạo ra những ngôi sao không đúng thực chất khi phóng đại hình ảnh của những ngôi sao giả hiệu, gây mất lòng tin nơi công chúng...

Theo Journer de Net, giờ đây một ngôi sao có thể sáng mãi trong lòng giới trẻ bắt buộc phải là người chân thành, thông minh và độ lượng. Tài năng và sắc đẹp được xếp vào hàng thứ yếu. Vì vậy giới trẻ thường mở rộng lĩnh vực chọn thần tượng. Đó có thể là một doanh nhân trẻ thành đạt, một cây bút bình luận những vấn đề xã hội hay một chính trị gia sắc sảo.

Định hướng từ gia đình: tôn vinh nhưng không mù quáng

Thần tượng là những ngôi sao thuộc giới công nghệ giải trí là điều không thể chối cãi ở tuổi thiếu niên. Nhưng không phải đứa trẻ nào cũng hiểu rằng dù chúng có bắt chước cách ăn mặc, tác phong giống thần tượng đến mấy thì chúng cũng không thể chứng tỏ được đó là con người thật của mình.

BZy4oZWO.jpgPhóng to
Thần tượng cũng có những giới hạn nhất định bên cạnh những mặt tốt nhất đã được phơi bày. Và việc mơ được trở thành một ngôi sao giống như thần tượng của mình là không có gì xấu. Ngược lại, ước mơ này có thể giúp trẻ có mục tiêu phấn đấu tốt hơn.

Vấn đề là không lý tưởng hóa hoàn toàn giấc mơ đó mà cần tỉnh táo để nắm bắt những ưu điểm của thần tượng trong mơ với đôi mắt biết nhìn về phía trước. Khi mơ tưởng, đặc biệt ở tuổi thiếu niên, người ta thường để tâm trí bay bổng. Vì vậy gia đình không thể đứng ngoài cuộc. Trách nhiệm kéo trẻ về với thực tại, định hướng cho quan niệm này là những phần việc của người lớn trong gia đình.

Một yếu tố được các chuyên gia tâm lý về thiếu niên nhất trí tham vấn cho phụ huynh là quan niệm sống: mỗi người chúng ta là một ngôi sao cho một người khác. Và trong gia đình phụ huynh cần chứng tỏ họ chính là các ngôi sao sáng nhất đối với con cái mình.

Về mặt tác động từ xã hội, nhiều người cho rằng giới truyền thông cũng cần biết gia giảm liều lượng cũng như phải công tâm hơn trong các đánh giá một người nổi tiếng, bởi tuổi thiếu niên là đối tượng dễ bị sức ảnh hưởng của các ngôi sao “lung lạc” nhất và dễ thất vọng nhất khi một ngày nào đó chúng khám phá ra sự giả dối đã được tô vẽ cho thần tượng của chúng...

ÁNH XUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên