17/09/2003 16:03 GMT+7

Trẻ bướng bỉnh vì chứng đau nửa đầu ?

ANH QUÝ (Theo Healthscout)
ANH QUÝ (Theo Healthscout)

TTO - Hiện tượng trẻ công khai thách thức người lớn (ODD) là chứng bệnh rối loạn ứng xử thường thấy ở trẻ em. Các bậc phụ huynh càng phải lưu tâm hơn đến hành vi con cái mình nếu chúng có thêm biểu hiện đau nửa đầu.

VnYzuVTH.jpgPhóng to
Trẻ mắc chứng đau nửa đầu bỏ học và mất ngủ nhiều hơn và thường có hành động phá hoại.
TTO - Hiện tượng trẻ công khai thách thức người lớn (ODD) là chứng bệnh rối loạn ứng xử thường thấy ở trẻ em. Các bậc phụ huynh càng phải lưu tâm hơn đến hành vi con cái mình nếu chúng có thêm biểu hiện đau nửa đầu.

Các chuyên gia tại bệnh viện nhi Columbus, Ohio (Mỹ) đã thực hiện một nghiên cứu trên các trẻ em ở độ tuổi 6-17 mắc chứng đau nửa đầu. Kết quả cho thấy khả năng trẻ bị đau nửa đầu mắc hội chứng ODD cao hơn so với trẻ bình thường.

Các triệu chứng nổi bật của hội chứng ODD là trẻ khó chấp nhận các điều lệ, thường gây xung đột và khó hòa giải với những trẻ đã chế nhạo chúng. Các bác sĩ tại bệnh viện Columbus cho biết trẻ mắc chứng đau nửa đầu bỏ học và mất ngủ nhiều hơn và thường có hành động phá hoại.

Các bác sĩ khuyên các bậc cha mẹ nên để tâm nhiều hơn đến mối liên hệ giữa các cơn đau đầu và hành vi của trẻ. Họ cho rằng trẻ cần phải được chữa trị đặc biệt nếu trong một tháng chúng than đau đầu tới 3 lần.

Các chuyên gia y tế tại bệnh viện Columbus hi vọng các nghiên cứu sâu hơn trong tương lai sẽ chứng tỏ mối liên hệ giữa chứng đau nửa đầu với những cơn khủng hỏang thần kinh và sự lo lắng. Các nhà khoa học đã xác minh được mối liên hệ này ở người lớn.

ANH QUÝ (Theo Healthscout)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên