29/05/2023 11:30 GMT+7

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên: Phải hành động nhanh nhất khi nghị quyết mới được thông qua

Bên cạnh trọng tâm kinh tế - xã hội tháng 5, hội nghị của Ban cán sự Đảng UBND TP với sự tham dự của Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên sáng 29-5 tập trung việc chuẩn bị kế hoạch triển khai nghị quyết mới, thay nghị quyết 54 khi được thông qua.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên phát biểu tại hội nghị - Ảnh: CẨM NƯƠNG

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên phát biểu tại hội nghị - Ảnh: CẨM NƯƠNG

Sáng 29-5, Ban cán sự Đảng UBND TP.HCM tổ chức hội nghị tình hình kinh tế - xã hội tháng 5, 5 tháng đầu năm và nhiệm vụ giải pháp trọng tâm tháng 6-2023. Tham dự có Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên và các sở ban ngành TP.

Phát biểu mở đầu hội nghị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên cho biết quan trọng nhất là việc chuẩn bị kế hoạch triển khai nghị quyết mới thay nghị quyết 54 khi Quốc hội biểu quyết thông qua.

“Chúng ta phải hành động một cách nhanh nhất có thể để triển khai, đưa nghị quyết vào cuộc sống. Phải tranh thủ mọi thời gian, khi chính sách có hiệu lực là chúng ta triển khai ngay”, Bí thư Nên nhấn mạnh.

Ông Nên yêu cầu khi báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội, TP cần chỉ ra những khó khăn vướng mắc cụ thể và đề ra các giải pháp trọng tâm trên từng lĩnh vực. Trước những điểm nghẽn trong lĩnh vực bất động sản, Ban cán sự Đảng TP cần phân tích chọn lựa, xem xét xác đáng để tháo gỡ.

Thay mặt Ban cán sự Đảng UBND TP, Chủ tịch UBND TP Phan Văn Mãi báo cáo tóm tắt về việc lãnh đạo của Ban cán sự trong phát triển kinh tế - xã hội TP. 

Nhìn nhận về tình hình kinh tế - xã hội, lãnh đạo TP cho biết kinh tế thế giới hiện khó khăn dẫn đến việc xuất nhập khẩu và đơn hàng của doanh nghiệp vẫn giảm, thậm chí có tình trạng tồn kho ngoài nước khi xuất khẩu sang các nước khác. Tuy nhiên, kinh tế vĩ mô của TP được đánh giá tiếp tục ổn định, kiểm soát được lạm phát.

Thay mặt Ban cán sự Đảng UBND TP, Chủ tịch UBND TP Phan Văn Mãi báo cáo tóm tắt về việc lãnh đạo của Ban cán sự trong phát triển kinh tế - xã hội TP - Ảnh: CẨM NƯƠNG

Thay mặt Ban cán sự Đảng UBND TP, Chủ tịch UBND TP Phan Văn Mãi báo cáo tóm tắt về việc lãnh đạo của Ban cán sự trong phát triển kinh tế - xã hội TP - Ảnh: CẨM NƯƠNG

Nỗ lực cải cách hành chính của các đơn vị đã phần nào giải quyết khó khăn trong bộ máy hành chính. Các nội dung về văn hóa xã hội, an ninh trật tự TP cơ bản ổn. Các chỉ số kinh tế có chuyển biến rõ, tích cực, đặc biệt là thị trường chứng khoán đang dần “ấm” lên.

Dù vậy, kinh tế TP vẫn tồn tại nhiều khó khăn, thách thức như quy mô, hoạt động của doanh nghiệp tiếp tục xu hướng suy giảm; kết quả giải ngân vốn đầu tư công đến hết tháng 5 chỉ mới đạt 21,9% so với kế hoạch của TP và đạt 12,8% so với kế hoạch vốn Chính phủ giao.

Về phương hướng, trọng tâm trong các tháng tiếp theo, TP sẽ tập trung tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp về bất động sản, trái phiếu, vốn vay, về phòng cháy chữa cháy… thúc đẩy doanh nghiệp phát triển. Đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, quyết tâm là đến cuối tháng 6 sẽ đạt 35%.

Tổng mức hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trong tháng 5 ước đạt khoảng 99.100 tỉ đồng, tăng 3,1% so tháng trước (trong đó doanh thu bán lẻ hàng hóa tăng 2,6%, dịch vụ lưu trú ăn uống tăng 7,9%, dịch vụ du lịch lữ hành tăng 12,2%, dịch vụ khác tăng 2,2%) và tăng 10,1% so với cùng kỳ năm 2022.

Tổng thu ngân sách nhà nước 5 tháng đầu năm ước đạt 201.000 tỉ đồng, đạt 42,96% dự toán năm và bằng 95,52% so với cùng kỳ.

Tính đến ngày 19-5, tổng vốn kế hoạch đầu tư công năm 2023, TP đã giải ngân là 8.452 tỉ đồng, đạt tỉ lệ 12,34% tổng số vốn giao. TP kỳ vọng chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ được triển khai trong thời gian gần đây sẽ mang lại hiệu quả tích cực, góp phần giảm gánh nặng tài chính doanh nghiệp, khơi thông nguồn lực tài chính, tăng cường khả năng hấp thụ vốn vào hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Đặc biệt, nghị quyết mới thay thế nghị quyết 54 nếu được tích cực tổ chức triển khai thực hiện ngay sau khi Quốc hội thông qua là nguồn động lực mạnh mẽ thúc đẩy kinh tế TP phát triển.

Chủ tịch Phan Văn Mãi: TP đã chuẩn bị đội ngũ để cụ thể hóa nghị quyết về cơ chế đột pháChủ tịch Phan Văn Mãi: TP đã chuẩn bị đội ngũ để cụ thể hóa nghị quyết về cơ chế đột phá

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi cho biết TP.HCM đã chuẩn bị chủ động, phân công lần đầu cho các cơ quan, sở ngành để chuẩn bị các tờ trình, đề án cụ thể hóa chính sách trình HĐND TP tại các kỳ họp sắp tới.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên