11/10/2022 13:47 GMT+7

Bắt hai người trộm tài sản khi cưỡng chế nhà dân ở phường Hiệp Bình Chánh

MINH HÒA
MINH HÒA

TTO - Công an TP Thủ Đức, TP.HCM đã khởi tố vụ án, bắt hai công nhân trong đoàn cưỡng chế nhà không phép của UBND phường Hiệp Bình Chánh.

Ngày 11-10, Công an TP Thủ Đức đã khởi tố vụ án vụ thành viên đoàn cưỡng chế nhà không phép UBND phường Hiệp Bình Chánh lấy tài sản của người dân.

Cụ thể trong thông báo của Công an TP Thủ Đức về kết quả giải quyết tin báo tố giác tội phạm đến gia đình ông M.V.Đ. và bà H.T.B.C., có nội dung gia đình ông Đ. bị các thành viên trong đoàn cưỡng chế UBND phường Hiệp Bình Chánh trộm tài sản.

Trên cơ sở đó, công an đã khởi tố vụ án hình sự trộm cắp tài sản theo điều 173 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 để điều tra.

Trước đó, ngày 17-5, đoàn cưỡng chế thuộc UBND phường Hiệp Bình Chánh tổ chức cưỡng chế, buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với công trình vi phạm trật tự xây dựng, đất đai đối với hộ ông Đ. và bà C..

Ngày 18-5, bà C. phát hiện bị mất một số tài sản nên đã thông báo cho đoàn cưỡng chế. Vụ việc sau đó được Công an TP Thủ Đức điều tra.

Đến nay, Công an TP Thủ Đức đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự trộm cắp tài sản. Công an cũng thực hiện bắt tạm giam hai công nhân đã lấy trộm tài sản. Đây là hai công nhân được đoàn cưỡng chế thuê để cưỡng chế.

Qua giám định, số tài sản của gia đình bà C. bị hai người này lấy có tổng giá trị hơn 29 triệu đồng.

Đã bắt nhóm trộm cắp, tiêu thụ cáp điện trên cao tốc Vân Đồn - Móng Cái Đã bắt nhóm trộm cắp, tiêu thụ cáp điện trên cao tốc Vân Đồn - Móng Cái

TTO - Khẩn trương vào cuộc điều tra, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh đã bắt giữ bốn người trong nhóm thực hiện hành vi trộm cắp, tiêu thụ cáp điện trên đường cao tốc Vân Đồn - Móng Cái.

MINH HÒA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên