10/12/2022 09:02 GMT+7

Anh - Pháp: Đại chiến hai nền bóng đá

HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

TTO - 2h ngày 11-12 (VTV3, VTV Cần Thơ trực tiếp) sẽ diễn ra trận đấu được trông đợi là hấp dẫn nhất, ngang tài ngang sức nhất của vòng tứ kết: tuyển Anh đắt giá đối đầu với đương kim vô địch Pháp.

Anh - Pháp: Đại chiến hai nền bóng đá - Ảnh 1.

Bellingham (22) cùng Mbappe (10) là những ngôi sao mang tính biểu tượng của Anh và Pháp - Ảnh: Reuters

Và đó là cuộc so tài của hai nền bóng đá hùng mạnh bậc nhất thế giới.

Mãn nhãn những siêu sao

1,26 tỉ euro là con số được Transfermarkt định giá cho 26 cầu thủ tuyển Anh, biến họ trở thành đội tuyển có lực lượng hùng hậu nhất World Cup. Kế đến là Brazil với 1,14 tỉ euro và tuyển Pháp với 1,03 tỉ euro. Đây là ba đội tuyển có giá trị được định giá nhiều hơn 1 tỉ euro ở World Cup 2022.

Giá trị tuyển Pháp kém hơn Brazil 110 triệu euro, nhưng đó là khi họ vắng những siêu sao như Pogba, Kante, Nkunku... ở World Cup 2022 (riêng Benzema dù chấn thương nhưng vẫn nằm trong danh sách 26 cầu thủ). Nếu có đầy đủ binh hùng tướng mạnh, Pháp cùng với Anh là hai đội bóng đắt giá nhất thế giới.

Nhưng kể cả khi đã vắng nhiều ngôi sao, "Gà trống" vẫn cho thấy họ xứng danh đương kim vô địch. Trừ trận thua chẳng khác gì "thả" trước Tunisia (HLV Deschamps thay gần như toàn bộ đội hình chính sau khi đã giành vé), Pháp thể hiện bộ mặt hoàn hảo từ đầu World Cup. 

Trong bất kỳ trận đấu nào, các học trò HLV Deschamps cũng chiếm lĩnh hoàn toàn về thế trận, và những bàn thắng của họ đến như một lẽ tất nhiên.

Tuyển Anh đắt giá hơn về tổng thể, nhưng nếu chỉ tính 11 cầu thủ đá chính, không có cách nào để HLV Southgate tạo ra một đội hình tốt hơn của HLV Deschamps. 

Điển hình như việc tuyển Anh có đến 5 tiền đạo cánh ngôi sao có giá từ 50 - 100 triệu euro, nhưng HLV Southgate chỉ có thể dùng 2 người trong cùng một thời điểm. Trong khi đó, một mình Mbappe đã đắt giá bằng Saka cộng Sterling và sự nguy hiểm anh tạo ra có lẽ cũng tương tự.

Lần lượt ở từng vị trí, Pháp đều nhỉnh hơn tuyển Anh ở yếu tố kinh nghiệm, như cặp Varane (Pháp) - Maguire (Anh) ở hàng hậu vệ, thủ thành Lloris (Pháp) so với Pickford (Anh), hay cả tiền đạo cắm Giroud so với Kane.

Nhưng có một thứ tuyển Pháp không thể nhỉnh hơn tuyển Anh lúc này, đó là sự khao khát - khao khát của sức trẻ, của một đội bóng chưa có bất cứ vinh quang nào trong 50 năm qua.

Anh - Pháp: Đại chiến hai nền bóng đá - Ảnh 2.

Đội hình dự kiến Anh - Pháp

Chờ chiêu độc của Southgate

Gary Neville đã gọi trận đấu này là "cuộc đấu của dòng thời gian" - một cách chơi chữ tinh tế. Pháp và Anh thực chất không phải những đối thủ giàu duyên nợ. Lần gặp gần nhất của hai đội tại một giải đấu chính thức là ở Euro 2012. 

Còn ở đấu trường World Cup, họ chỉ mới chạm trán hai lần, đều đã cách đây hơn 40 năm. Nhưng cả thế giới vẫn chờ đợi màn so tài của cả hai vì tất cả đều nóng lòng muốn biết đâu là nền bóng đá hoàn hảo nhất lúc này.

Pháp sở hữu những cầu thủ giàu kinh nghiệm hơn, cùng siêu sao nổi bật nhất thế giới lúc này là Mbappe. Bù lại, tuyển Anh có vô số phương án tấn công lợi hại và hầu như không ai là không thể thay thế. Bản thân 11 cái tên đá chính mà HLV Southgate sử dụng ở trận này đã rất khó đoán.

Màn tỏa sáng của Henderson trước tuyển Senegal khiến giới chuyên môn tin rằng tuyển Anh sẽ tiếp tục chơi 4-3-3 ở trận này, với bộ ba Rice - Henderson - Bellingham ở khu trung tuyến, Kyle Walker thay cho Trippier ở hành lang phải và Foden thay Sterling ở vị trí tiền đạo trái.

Nhưng các chuyên gia của Sofascore lại đưa ra dự đoán "Tam sư" sẽ ra trận với sơ đồ 3-4-3, trong đó Walker được đưa về đá trung vệ, Trippier sẽ đá tiền vệ phải và Henderson là người phải hy sinh vị trí. 

Đây được xem là phương án khắc chế tốc độ của Mbappe cùng Dembele khi mà bộ đôi trung vệ Maguire - Stones đều khá chậm chạp, không đủ sức để chống lại hàng công rực lửa của tuyển Pháp.

Dự đoán này không hề vô lý. Tuy luôn bị chỉ trích về sự bảo thủ nhưng HLV Southgate cũng cho thấy ông có sẵn hai phương án chiến thuật khá linh hoạt và đủ phương án nhân sự cho mọi cuộc đấu. 

Từ giai đoạn vòng bảng, tuyển Anh đã luôn thi đấu đầy mưu mẹo, tiêu biểu nhất chính là trận thắng Senegal 3-0. Trước nhà đương kim vô địch Pháp quá hùng mạnh và quá bản lãnh, Southgate cần tung ra "độc chiêu" để tạo bất ngờ.

Pháp vẫn nhỉnh hơn trong mắt chuyên gia

Dù tuyển Anh có đội hình đắt giá hơn nhưng giới chuyên môn vẫn nghiêng hẳn về Pháp khi dự đoán kết quả trận đấu.

Hãng thống kê Opta nhận định Pháp có 40,3% xác suất thắng trong 90 phút, trong khi tuyển Anh chỉ là 32,4%. Còn một cuộc khảo sát từ người hâm mộ của Sportsmole cũng cho thấy tỉ lệ 54% dự đoán Pháp sẽ đi tiếp.

Các chuyên gia của Sportsmole thậm chí dự đoán Pháp sẽ thắng dễ dàng với tỉ số 3-1. Trang Goal nhận định hai đội sẽ hòa nhau 2-2 trong 120 phút thi đấu, và rồi sự "yếu bóng vía" quen thuộc của người Anh sẽ lại xuất hiện khi họ bước vào lượt sút luân lưu.

Ngôi sao tuyển Anh Sterling Ngôi sao tuyển Anh Sterling 'tạm chia tay' World Cup 2022 vì nhà bị cướp

TTO - Tiền vệ Raheem Sterling đã bỏ lỡ trận đấu giữa tuyển Anh với Senegal (3-0) ở vòng 16 đội, để trở về nhà lo việc gia đình. Theo tờ Marca, nhà của Sterling ở Anh đã bị những tên cướp có vũ trang 'viếng thăm'.

HUY ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên