07/03/2023 18:04 GMT+7

19 cán bộ nữ tham gia Ban Chấp hành Trung ương, trao quyền lớn hơn cho phụ nữ

Cần bảo đảm bình đẳng thực chất giữa nam và nữ về cơ hội, quan tâm hơn công tác quy hoạch nguồn cán bộ nữ, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ lãnh đạo nữ để trao quyền lớn hơn cho phụ nữ.

19 cán bộ nữ tham gia Ban Chấp hành Trung ương, trao quyền lớn hơn cho phụ nữ - Ảnh 1.

Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu cần bảo đảm bình đẳng thực chất giữa nam và nữ về cơ hội - Ảnh: VGP

Chiều 7-3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì buổi gặp mặt các đại diện nữ lãnh đạo, quản lý các cơ quan trung ương và trao Giải thưởng Kovalevskaia nhân Ngày Quốc tế phụ nữ 8-3.

Tại buổi gặp mặt, Thủ tướng đã bày tỏ sự tôn vinh với những nỗ lực, cố gắng của phụ nữ trong sự nghiệp đổi mới, hội nhập và phát triển đất nước. Đồng thời, gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới các Mẹ Việt Nam anh hùng, toàn thể phụ nữ Việt Nam trong và ngoài nước.

"Với truyền thống lịch sử dân tộc, phụ nữ Việt Nam luôn phát huy cao độ giá trị truyền thống và phẩm chất tốt đẹp, đoàn kết, năng động, sáng tạo, "giỏi việc nước, đảm việc nhà", đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc" - Thủ tướng nêu.

Cán bộ nữ làm lãnh đạo tăng, nữ trí thức không ngừng phát triển 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho hay đội ngũ cán bộ nữ lãnh đạo, quản lý có trình độ ngày càng tăng. 

Cụ thể, cán bộ nữ tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII có 19 cán bộ (chiếm 9,5%), trong đó có 1 nữ ủy viên Bộ Chính trị; 2 nữ trong Ban Bí thư; 1 nữ phó chủ tịch nước; 3 nữ bộ trưởng và 1 nữ cơ quan thuộc Chính phủ, 10 nữ thứ trưởng và tương đương; 3 nữ ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội và 34 nữ phó chủ nhiệm và ủy viên thường trực ủy ban, cơ quan của Quốc hội.

Ngoài ra, đội ngũ nữ trí thức, nhà khoa học không ngừng phát triển, trưởng thành. Nhiều nhà khoa học nữ xuất sắc trên các lĩnh vực được tôn vinh và trao tặng giải thưởng. Trong đó, Giải thưởng Kovalevskaia - giải thưởng dành riêng cho các nhà khoa học nữ trong nghiên cứu khoa học tự nhiên, khoa học cơ bản - đã được trao cho 21 tập thể và 57 cá nhân.

Do đó, Việt Nam được đánh giá cao và là điểm sáng khi đứng thứ 3 trong khu vực ASEAN và thứ 47 trong 187 quốc gia trên thế giới được xếp hạng về bình đẳng giới trong tham chính; xếp 87/156 quốc gia về chỉ số thu hẹp khoảng cách giới.

Trưởng Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cho hay tỉ lệ đại biểu Quốc hội trúng cử là phụ nữ đạt 30,26% (151 đại biểu nữ), cao nhất từ Quốc hội khóa VI trở lại đây, đều có trình độ đại học trở lên.

Tuy vậy, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam Hà Thị Nga cho hay nữ giới chỉ nắm giữ khoảng 21% các vị trí lãnh đạo chủ chốt. Chỉ số khoảng cách giới của Việt Nam năm 2022 trong tham chính thì Việt Nam đứng thứ 106 trong số 146 nước.

Chị em phụ nữ cũng còn băn khoăn về tình trạng bạo lực, xâm hại phụ nữ, trẻ em, ly hôn trong các cặp vợ chồng trẻ, giá trị gia đình, truyền thống, giáo dục gia đình đứng trước nhiều thách thức trước tác động của mạng xã hội...

Còn nhiều trăn trở về những khó khăn của phụ nữ

Cùng trăn trở về vấn đề này, Thủ tướng nói Đảng và Nhà nước luôn dành sự quan tâm sâu sắc đến công tác cán bộ nữ và bình đẳng giới. Tuy vậy, nhận thức và thực hiện về bình đẳng giới còn hạn chế.

Nhiều phụ nữ nghèo gặp khó khăn trong tiếp cận kiến thức mới, đào tạo nghề, thiếu vốn, mặt bằng sản xuất, lao động nữ dễ bị tổn thương nhất, bị mất việc làm. Bạo lực gia đình vẫn chưa được phát hiện, xử lý kịp thời, triệt để; định kiến giới và những rào cản về văn hóa vẫn đang ảnh hưởng đến sự phát triển của phụ nữ...

Vì vậy, Thủ tướng cho rằng cần bảo đảm bình đẳng thực chất giữa nam và nữ về cơ hội. Thụ hưởng trên mọi lĩnh vực là một nhiệm vụ mang tính dài hạn, liên tục. Để thực hiện điều này, cần sự vào cuộc tích cực, hiệu quả của cả hệ thống chính trị, nỗ lực của các cấp.

Trên cơ sở đó, người đứng đầu Chính phủ yêu cầu cần tập trung thực hiện hiệu quả chiến lược quốc gia về bình đẳng giới, quan tâm hơn công tác quy hoạch nguồn cán bộ nữ, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ lãnh đạo nữ.

Tạo môi trường, điều kiện để phát huy vai trò của đội ngũ nữ trí thức, thúc đẩy khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, công nghệ. Tôn vinh các tập thể, cá nhân nữ tiêu biểu có thành tích nghiên cứu khoa học xuất sắc.

Thủ tướng mong muốn phụ nữ Việt Nam sẽ phát huy truyền thống nhân hậu, đảm đang, trí tuệ và cống hiến. Hội tụ trí tuệ, bản lĩnh để nuôi dưỡng tình yêu thương, hạnh phúc trong gia đình nhằm đóng góp cho xã hội, cộng đồng ngày càng tốt hơn.

Tại buổi gặp mặt, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã trao Giải thưởng Kovalevskaia năm 2022 tặng tập thể nữ gồm 10 nhà khoa học bộ môn hóa dược Khoa công nghệ hóa dược, Trường đại học Dược Hà Nội có thành tích nghiên cứu khoa học xuất sắc.
Đối thoại với phụ nữ: Thủ tướng trực tiếp giải đáp nhiều vấn đề nóngĐối thoại với phụ nữ: Thủ tướng trực tiếp giải đáp nhiều vấn đề nóng

TTO - Sáng 15-10, Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với phụ nữ Việt Nam với chủ đề: Thúc đẩy bình đẳng giới và phát huy vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế - xã hội được tổ chức tại Trụ sở Chính phủ và trực tuyến với 62 tỉnh, thành.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên