14/10/2003 15:08 GMT+7

Dự thảo nghị quyết mới về Iraq: Chiếm đóng chỉ là tạm thời

Theo VNe-AP, Reuters
Theo VNe-AP, Reuters

Theo dự thảo sửa đổi về Iraq mà Mỹ đưa ra với sự bảo trợ của Anh và Tây Ban Nha hôm qua, Uỷ ban Điều hành Iraq có hạn chót là ngày 15-12 để đưa ra thời gian biểu soạn thảo hiến pháp và tổ chức bầu cử dân chủ.

MJHsfBaz.jpgPhóng to

Đại sứ Mỹ John Negroponte

Theo dự thảo sửa đổi về Iraq mà Mỹ đưa ra với sự bảo trợ của Anh và Tây Ban Nha hôm qua, Uỷ ban Điều hành Iraq có hạn chót là ngày 15-12 để đưa ra thời gian biểu soạn thảo hiến pháp và tổ chức bầu cử dân chủ.

Dự thảo xáo trộn nhiều đoạn, có xét đến chủ quyền của Iraq và người Iraq có quyền quyết định tương lai chính trị. Văn bản nhấn mạnh cuộc chiếm đóng do Mỹ đứng đầu chỉ là tạm thời.

Văn bản lần này vẫn giữ nguyên nội dung cũ về vai trò của Liên Hợp Quốc. Đó là LHQ "nên tăng cường vai trò quan trọng ở Iraq". Uỷ ban Điều hành Iraq sẽ hợp tác với đại diện đặc biệt của LHQ cũng như của lực lượng chiếm đóng do Mỹ đứng đầu trong quá trình lên kế hoạch trước hạn chót 15-12.

Văn bản cũng khẳng định Uỷ ban Điều hành và các bộ trưởng do Mỹ chỉ định là "những nhân tố cơ bản của chính phủ lâm thời Iraq, hiện thân của chủ quyền quốc gia Iraq trong thời kỳ chuyển tiếp".

Cũng như những văn bản trước, dự thảo lần này kêu gọi thành lập một lực lượng đa quốc gia giúp duy trì an ninh ở Iraq. Tuy nhiên, điểm khác biệt là Hội đồng Bảo an sẽ xem xét nhiệm vụ của đội quân này không muộn hơn một năm sau khi nghị quyết được thông qua.

Ngoại trưởng Đức Joschka Fischer gọi dự thảo mới là "một bước đi đúng hướng". Trong khi đó, Ngoại trưởng Pháp Dominique de Villepin cho rằng cần phải nghiên cứu thêm các thay đổi, vì cần phải có lịch trình cụ thể trong thời gian biểu.

Người phát ngôn của phái đoàn ngoại giao Nga Sergey Trepelkov khẳng định, Matxcơva vẫn muốn một số thay đổi nữa, trong đó có một thời gian biểu chính xác và một vai trò "quan trọng, trung tâm" cho LHQ. "Chừng nào văn bản còn chưa đưa vào thêm một số hiệu chỉnh, trong đó có các đề xuất của Nga, thì các nước rất khó đạt đồng thuận về vấn đề này", ông Trepelkov nói.

Cũng hôm qua, Tổng thống Bush từ chối đưa ra thời gian biểu cho việc lính Mỹ chiếm đóng tại Iraq.

Theo VNe-AP, Reuters
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên