14/10/2003 09:35 GMT+7

Israel đẩy 2.000 người Palestine vào cảnh không nhà

S.N. (Theo The Haaretz, AFP)
S.N. (Theo The Haaretz, AFP)

TT - Khoảng 2.000 người Palestine mất nhà cửa sau cuộc càn quét kéo dài ba ngày của Israel ở khu vực trại tị nạn Rafah, theo ước đoán vào hôm qua của Liên Hiệp Quốc (LHQ). Một quan chức LHQ mô tả cảnh tượng tại vùng phía nam dải Gaza này giống như vừa trải qua một trận động đất mạnh với 120 ngôi nhà bị phá hủy hoàn toàn.

tiOuabyI.jpgPhóng to
Một bé trai Palestine sợ sệt nhìn từ bên trong một ngôi nhà bị lính Israel phá hủy tại khu tị nạn Rafah
TT - Khoảng 2.000 người Palestine mất nhà cửa sau cuộc càn quét kéo dài ba ngày của Israel ở khu vực trại tị nạn Rafah, theo ước đoán vào hôm qua của Liên Hiệp Quốc (LHQ). Một quan chức LHQ mô tả cảnh tượng tại vùng phía nam dải Gaza này giống như vừa trải qua một trận động đất mạnh với 120 ngôi nhà bị phá hủy hoàn toàn.

"Tôi không chịu ra đi nhưng họ đã dọa giết tôi bằng súng máy... Trong vòng 30 phút, ngôi nhà của chúng tôi bằng phẳng như mặt đất" - Ayman Abu Shannalah, một cư dân trong trại tị nạn, kể lại. Các bác sĩ trong vùng nói tám người Palestine bị thiệt mạng và trên 70 người bị thương trong chiến dịch của Israel truy tìm và phá hủy những đường hầm được các phần tử vũ trang sử dụng để vận chuyển vũ khí từ biên giới Ai Cập vào.

Lính Israel cũng bắn bị thương một số nhân viên y tế và ngăn cản họ đến hiện trường. Quân đội Israel cảnh báo chiến dịch này có thể sẽ tiếp tục mặc dù đã cho rút phần lớn quân vào cuối ngày 12-10.

Ông Nabil Abu Rudeineh, một trợ lý của Tổng thống Yasser Arafat, đã gọi chiến dịch của Israel là tội ác chiến tranh và thảm họa nhân đạo. Tổng thư ký LHQ lên án đợt càn quét của Israel vì việc sử dụng vũ lực trong một vùng đông dân cư là "không tuân theo theo luật nhân đạo quốc tế".

S.N. (Theo The Haaretz, AFP)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên