09/05/2024 22:31 GMT+7

Israel cãi lời Mỹ, vẫn đánh Rafah

Tiếng nổ vang khắp thành phố Rafah ở Gaza ngày 9-5 sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden dọa ngừng cung cấp vũ khí cho Israel. Trong khi đó đàm phán vẫn tiếp diễn.

Israel tiếp tục tấn công vào Rafah ngày 9-5 - Ảnh: AFP

Israel tiếp tục tấn công vào Rafah ngày 9-5 - Ảnh: AFP

Israel tiếp tục đánh Rafah trong ngày 9-5, bất chấp cảnh báo của ông Biden rằng Mỹ có thể ngừng chuyển vũ khí cho Tel Aviv. Phản hồi cảnh báo này, đại sứ Israel tại Mỹ nói đây là tuyên bố gây thất vọng. Còn Anh cho biết sẽ không ngừng bán vũ khí cho Israel như Mỹ.

Theo Hãng tin AFP, khói bốc lên từ các cuộc tấn công vào Rafah, thành phố phía nam Gaza nơi khoảng 1,4 triệu người Palestine đang trú ẩn, ngày 9-5. 

"Xe tăng và máy bay phản lực đang tấn công. Mỗi phút lại nghe thấy tiếng rocket và không biết nó sẽ đánh xuống đâu", một phóng viên AFP tường thuật.

Israel cãi lời Mỹ

Bất chấp sự phản đối của quốc tế và cả các đồng minh như Mỹ, Israel vẫn đưa xe tăng đến và thực hiện "các cuộc tấn công có chủ đích" ở phía đông Rafah. Tel Aviv khẳng định đây là nơi đóng quân của các tiểu đoàn cuối cùng còn lại của phong trào Hồi giáo Hamas.

Trước lo ngại về việc Israel mở chiến dịch tấn công tổng lực trên bộ vào Rafah, ông Biden tuyên bố sẽ ngừng cung cấp đạn pháo và các loại vũ khí khác cho Israel.

"Tôi đã nói rõ nếu họ (Israel) tiến vào Rafah, tôi sẽ không cung cấp các loại vũ khí và đạn pháo mà họ đã sử dụng ở các thành phố khác" - ông Biden nói trong cuộc phỏng vấn trên Đài CNN ngày 8-5. 

Đây là cảnh báo rõ ràng nhất từ trước đến nay từ Mỹ, nhà cung cấp quân sự chính của Israel.

Tuần trước, Washington đã tạm dừng chuyến hàng gồm 1.800 quả bom nặng 907kg và 1.700 quả bom nặng 227kg cho Tel Aviv.

"Đây là một tuyên bố khó khăn và rất đáng thất vọng khi nghe từ một tổng thống mà chúng tôi biết ơn kể từ đầu cuộc chiến", Đại sứ Israel tại Liên Hiệp Quốc Gilad Erdan nói trong phản ứng đầu tiên của Israel trước cảnh báo của Biden.

Người dân tháo chạy khỏi thành phố Rafah ở Gaza ngày 9-5 - Ảnh: REUTERS

Người dân tháo chạy khỏi thành phố Rafah ở Gaza ngày 9-5 - Ảnh: REUTERS

Trong khi đó, Ngoại trưởng Anh David Cameron nói rằng London sẽ vẫn tiếp tục bán vũ khí cho Israel. Tuy nhiên, ông khẳng định Anh sẽ không ủng hộ chiến dịch tấn công mạnh vào Rafah "trừ khi có một kế hoạch rất rõ ràng về cách bảo vệ người dân và cứu mạng sống, cũng như tất cả những vấn đề còn lại". 

"Chúng tôi chưa thấy kế hoạch đó", ông Cameron nói.

Trong ngày 9-5, Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant của Israel khẳng định nước này sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết để đạt được mục tiêu.

"Israel không thể bị khuất phục. Chúng tôi sẽ đứng vững, chúng tôi sẽ đạt được mục tiêu của mình, chúng tôi sẽ tấn công Hamas, chúng tôi sẽ tấn công Hezbollah và chúng tôi sẽ có được an ninh", Hãng tin Reuters dẫn lời ông Gallant nói. Phát biểu này cho thấy rõ sự bế tắc giữa chính quyền ông Biden và Israel.

Trong khi đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu viết trên mạng xã hội X rằng: "Tôi nói với các nhà lãnh đạo thế giới, không có áp lực nào, dù nặng nề đến đâu, không có quyết định nào của bất kỳ diễn đàn quốc tế nào có thể ngăn cản Israel tự vệ. Nếu Israel buộc phải đứng một mình, họ sẽ làm như vậy".

Đàm phán vẫn tiếp diễn

Ngày 9-5, các đại diện của Israel và Hamas đã rời Cairo, Ai Cập, sau 2 ngày đàm phán về lệnh ngừng bắn ở Gaza. Tờ Al-Qahera News của Ai Cập dẫn các nguồn tin cấp cao nói rằng các nỗ lực của những bên hòa giải Ai Cập, Qatar và Mỹ "đang tiếp diễn để đưa quan điểm của hai bên đến gần nhau hơn".

Hãng tin AFP dẫn lời ông Ezzat al-Rishq, một quan chức Hamas, cáo buộc Israel thực hiện các cuộc tấn công vào thành phố Rafah để cản trở đàm phán. Tuy nhiên, Hamas vẫn cam kết "chấp nhận đề xuất (ngừng bắn) do các nhà hòa giải đưa ra", quan chức này nói. 

Trước đó, Israel cho rằng đề xuất ngừng bắn không đáp ứng các điều kiện của nước này và khẳng định mục tiêu tiêu diệt Hamas dù có ngừng bắn hay không.

Quân đội Israel bắt đầu sơ tán dân thường Palestine khỏi RafahQuân đội Israel bắt đầu sơ tán dân thường Palestine khỏi Rafah

Một đài phát thanh của Israel ngày 6-5 đưa tin các lực lượng vũ trang Israel đã bắt đầu sơ tán dân thường Palestine khỏi Rafah trước khả năng quân đội nước này tấn công vào thành phố ở phía nam Dải Gaza.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên