14/10/2003 16:00 GMT+7

ASEM giục Nga phê chuẩn nghị định thư Kyoto

Theo VNA
Theo VNA

Tại phiên bế mạc hội nghị Bộ trưởng Môi trường Á-Âu (ASEM) ở miền Nam Italy ngày 13-10, các đại biểu 10 nước châu Á và 15 nước châu Âu đã thúc giục Nga và các nước khác sớm phê chuẩn nghị định thư Kyoto về tình trạng nhiệt độ trái đất ấm lên.

Trong tuyên bố đưa ra sau hội nghị, các đại biểu nhấn mạnh sự cần thiết phải hợp tác hướng tới việc sớm thực hiện thỏa thuận thông qua sự hợp tác giữa các nước hữu quan trước khi phiên họp lần thứ 9 của LHQ về thay đổi khí hậu dự kiến diễn ra tại Milan (Italy) vào đầu tháng 12 tới.

Nghị định thư Kyoto, được thông qua năm 1997, sẽ có hiệu lực 90 ngày sau khi được Nga phê chuẩn.

Theo VNA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên