09/05/2024 21:31 GMT+7

Chẩn đoán u nang buồng trứng bên phải nhưng bóc u trái: Yêu cầu báo cáo, xử nghiêm vi phạm nếu có

Liên quan đến vụ việc bệnh viện ở tỉnh Quảng Nam siêu âm nữ bệnh nhân bị u nang buồng trứng phải nhưng khi phẫu thuật bóc khối u bên buồng trứng trái, Cục Quản lý khám, chữa bệnh, Bộ Y tế đã yêu cầu báo cáo làm rõ, xử nghiêm vi phạm nếu có.

Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam nơi có vụ việc siêu âm, chẩn đoán u nang buồng trứng phải nhưng phẫu thuật bóc u trái - Ảnh: LÊ TRUNG

Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam nơi có vụ việc siêu âm, chẩn đoán u nang buồng trứng phải nhưng phẫu thuật bóc u trái - Ảnh: LÊ TRUNG

Ngày 9-5, Cục Quản lý khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) đã có văn bản gửi Sở Y tế tỉnh Quảng Nam về việc xử lý thông tin báo chí liên quan đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam siêu âm nữ bệnh nhân bị u nang bì buồng trứng phải nhưng khi phẫu thuật lại bóc khối u bên buồng trứng trái.

Báo cáo làm rõ, xử lý nghiêm vi phạm nếu có

Theo nội dung văn bản, cùng ngày trên một số phương tiện thông tin đại chúng có đăng tải thông tin tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam, người bệnh N.T.M.L. (36 tuổi, trú TP Tam Kỳ) được chẩn đoán bị u bì buồng trứng phải, bác sĩ lại phẫu thuật buồng trứng trái.

Về việc này, Cục Quản lý khám, chữa bệnh yêu cầu giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Nam chủ động chỉ đạo có báo cáo làm rõ thông tin nêu trên, xử lý nghiêm các vi phạm của cá nhân, tập thể theo đúng quy định (nếu có).

Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam rút kinh nghiệm về sự cố truyền thông gây ảnh hưởng tới uy tín chung của ngành y tế, có biện pháp để không xảy ra các sự việc tương tự.

Nghiêm túc thực hiện công văn số 2100 của Bộ Y tế về việc chấn chỉnh công tác quản lý chất lượng, an toàn người bệnh và khuyến cáo phòng ngừa sự cố y khoa.

Cục này cũng yêu cầu báo cáo kết quả giải quyết sự cố trên về Bộ Y tế (Cục Quản lý khám, chữa bệnh) trước ngày 12-5 để tổng hợp báo cáo lãnh đạo bộ.

Kết quả siêu âm là u bì buồng trứng phải, còn hồ sơ ra viện ghi phẫu thuật nội soi bóc u nang bì buồng trứng trái - Ảnh: M.T.

Kết quả siêu âm là u bì buồng trứng phải, còn hồ sơ ra viện ghi phẫu thuật nội soi bóc u nang bì buồng trứng trái - Ảnh: M.T.

Bệnh viện giải thích ra sao?

Theo báo cáo của bệnh viện này, sáng 22-4, bệnh viện tiếp nhận nữ bệnh nhân N.T.M.L. (36 tuổi) bị u buồng trứng. Theo bệnh sử, bệnh nhân siêu âm ngày 16-4 tại bệnh viện này, phát hiện u bì buồng trứng phải, xin vào viện.

Sau khi xét nghiệm, siêu âm, khoảng 16h15 cùng ngày, các bác sĩ hội chẩn phẫu thuật với chẩn đoán trước phẫu thuật, kết luận bệnh nhân bị u nang bì buồng trứng phải.

Lúc 8h ngày 23-4, phẫu thuật viên mổ cho bệnh nhân. Phương pháp là phẫu thuật nội soi u nang buồng trứng.

Theo tường trình phẫu thuật, quan sát thấy tử cung bình thường, phần phụ phải bình thường, u nang bì buồng trứng trái kích thước khoảng 3 x 4cm và tiến hành bóc khối u nang bì buồng trứng trái.

Chẩn đoán sau phẫu thuật là u bì buồng trứng trái. Sau đó bệnh nhân được chuyển khoa phụ sản vào chiều 23-4, qua 7 ngày điều trị, bệnh nhân được xuất viện.

Theo nhận xét của bệnh viện về chẩn đoán, dựa vào kết quả siêu âm, chẩn đoán khi hội chẩn: u bì buồng trứng phải. Tuy nhiên khi phẫu thuật, phẫu thuật viên nội soi thám sát ổ bụng phát hiện u bì buồng trứng trái.

Phẫu thuật viên bóc u và gửi bệnh phẩm làm giải phẫu bệnh đúng quy định.

Tư vấn chưa tốt, phải xin lỗi người bệnh

Bệnh viện này cũng cho rằng công tác tư vấn cho người bệnh và người nhà chưa tốt, nhất là khi có thay đổi chẩn đoán, phương pháp mổ, sau phẫu thuật và khi ra viện. Khoa phụ sản chưa tuân thủ quy trình phẫu thuật. Khi có thay đổi chẩn đoán, phương pháp mổ, phải tư vấn cho người bệnh và người nhà người bệnh.

Đánh giá tổn thương trong mổ còn hạn chế. Công tác tư vấn cho người bệnh và người nhà chưa tốt, nhất là khi có thay đổi chẩn đoán, phương pháp mổ, sau phẫu thuật và khi ra viện, làm cho người bệnh hoang mang, lo lắng, thắc mắc.

Lãnh đạo khoa phụ sản, phẫu thuật viên và các cá nhân liên quan nhận thấy còn thiếu sót nên cần trực tiếp xin lỗi người bệnh. Hội đồng khoa học kỹ thuật bệnh viện sẽ tổ chức họp xem xét, đánh giá và xử lý theo quy định.

Phẫu thuật cắt khối u nang buồng trứng cho cụ bà 102 tuổiPhẫu thuật cắt khối u nang buồng trứng cho cụ bà 102 tuổi

Cụ bà 102 tuổi được ê kíp y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình phẫu thuật cắt bỏ thành công khối u nang buồng trứng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên